11:04, 10/04/2018

Đi đòi nợ lại thành đánh lộn

Cho rằng Tài bênh vực Trang, Thành gọi một số thanh niên đi đánh Tài. Đến nơi, Thành xông vào chém anh Huy. Tài can ngăn cũng bị Thành đánh. Tức giận, Tài cũng lấy rựa rượt chém lại...

Chiều 10-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể: bị cáo Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1983, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 3 năm tù; Văn Minh Tuấn (sinh năm 1984, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) 2 năm 3 tháng tù.
 
Khoảng 17 giờ ngày 22-1-2017, Lưu Tạ Thiên Thành chở mẹ đến nhà Trần Thị Thu Trang ở Vĩnh Phước, Nha Trang để đòi nợ. Do Trang chưa có tiền trả nên hai bên xảy ra kình cãi. Tài (cậu ruột Trang) đang ngồi nhậu cùng anh Nguyễn Tấn Huy và một số người khác ở gần đó bèn tới nói bà Lệ cho Trang khất nợ. Thành bèn chở mẹ về.

 

Quang cảnh phiên tòa lúc khai mạc.
Quang cảnh phiên tòa lúc khai mạc.
 
Về nhà, Thành cho rằng Tài bênh vực Trang nên chuẩn bị vũ khí và gọi thêm một số thanh niên đi đánh Tài. Đến nơi, Thành xông vào chém anh Huy. Tài can ngăn cũng bị Thành đánh. Tức giận, Tài cũng lấy rựa rượt chém lại. Hai nhóm xông vào đánh chém và cả hai bên cùng bị thương tích. 
 
Ngày 17 và 20-2-2017, Thành, Châu Kim Sinne Hathar và Trịnh Hòa Khánh có đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 20-2-2017, Tài, Tuấn có đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 9-2-2018, Tài và Tuấn rút đơn. 
 
Kết luận giám định cho thấy Thành bị thương tích 10%; Châu Kim Sinne Hathar 23% và Trịnh Hòa Khánh 12%.
 
Tài và Tuấn đều có nhân thân xấu. Tài có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Tuấn từng bị kết án cùng về tội danh này. 
N.V