01:04, 19/04/2018

Đánh người định đốt cây xanh

Thấy cây keo ở ngoài nhà có một số nhánh mọc nghiêng đè lên mái nhà mình, ông Đáp bèn lấy vải quấn quanh thân cây để đốt nhưng hàng xóm không đồng ý, cho biết đây là ranh giới lối đi... 

Sáng 19-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Cội (sinh năm 1966, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời phải bồi thường hơn 12 triệu đồng cho người bị hại.
 
Khoảng 15 giờ ngày 2-7-2017, ông Lê Văn Đáp đến nhà riêng ở Vĩnh Hòa, Nha Trang để dọn dẹp. Thấy cây keo ở ngoài nhà có một số nhánh mọc nghiêng đè lên mái nhà mình, ông Đáp bèn lấy vải quấn quanh thân cây để đốt.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Lúc này, chị Đỗ Thị Hạnh và 1 phụ nữ ở gần đó yêu cầu ông Đáp không được đốt cây vì đây là ranh giới lối đi trong xóm. Khi hai bên đang tranh cãi thì ông Cội (chồng bà Hạnh) tới, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt ông Đáp, gây thương tích 12%. 
 
N.V