02:04, 05/04/2018

Cắt giấy vở làm tiền giả để lừa người

Sau khi đăng tin lên mạng xã hội nhận đổi tiền giả, Cường và Thịnh cắt giấy vở học sinh thành nhiều tờ có kích thước bằng đúng tờ tiền 500.000 đồng...

Sáng 5-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1994, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa) 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Để có tiền tiêu xài, Cường bàn với Nguyễn Văn Thịnh (đã bị kết án 9 tháng tù trong vụ án này) đăng tin lên mạng xã hội nhận đổi 25 triệu đồng tiền giả lấy 5 triệu đồng tiền thật; Thịnh đồng ý. 
 
Khoảng 10 giờ ngày 18-11-2016, sau khi hẹn với một phụ nữ đồng ý đổi tiền giả, Cường và Thịnh cắt giấy vở học sinh thành nhiều tờ có kích thước bằng tờ tiền 500.000 đồng rồi dùng băng keo dán lại. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Cường, Thịnh mang cọc giấy đến điểm hẹn giao cho người phụ nữ để nhận 5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

 

Các bị cáo đã đăng tin đổi tiền lên mạng xã hội. Ảnh minh họa.
Các bị cáo đã đăng tin đổi tiền lên mạng xã hội. Ảnh minh họa.
 
 
Sau khi phát hiện bị lừa, chị này đã nhờ người truy tìm, đến ngày 21-11-2016 thì phát hiện được và bắt giao công an.
 
Quá trình điều tra, Cường bỏ trốn. Ngày 15-12-2017, Cường bị bắt theo lệnh truy nã.
 
Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối với người phụ nữ, tại bản án xét xử Thịnh trước đó, tòa đã nhận định hành vi của người phụ nữ này có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị xử lý. 
 
N.V