02:04, 05/04/2018

1 lô đất lừa bán cho 2 người

Biết rõ đất nhà nước tạm giao cho mẹ, nhưng Nhung vẫn nói dối là mình có quyền sử dụng, chuyển nhượng để bán đất, thu tiền... 

Sáng 5-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt vợ chồng 2 bị cáo Đinh Thị Nhung (sinh năm 1968) 13 năm 6 tháng tù và Ngô Thành Lân (sinh năm 1966, cùng trú Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) 2 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo Nhung phải hoàn trả 600 triệu đồng cho người bị hại và hai vợ chồng Nhung cùng hoàn trả 500 triệu đồng cho một người bị hại khác.
 
Năm 2005, mẹ của Nhung được UBND thị xã (nay là thành phố) Cam Ranh tạm giao một lô đất ở 18 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú (Cam Ranh) để làm nhà tạm, không được chuyển nhượng, để thừa kế. Vợ chồng Nhung - Lân ở cùng mẹ. Sau khi mẹ Nhung chết, năm 2009, UBND TP. Cam Ranh có văn bản yêu cầu UBND phường Cam Phú thu hồi lô đất nhưng chưa thực hiện. 

 

Hai bị cáo Nhung và Lân trước bục khai báo.
Vợ chồng bị cáo Nhung và Lân trước bục khai báo.
 
Biết rõ điều này nhưng năm 2010, Nhung vẫn nói dối vợ chồng anh N.X.T là mình có quyền sử dụng, chuyển nhượng rồi bán 125m2 cho anh này với giá 500 triệu đồng. Vợ chồng anh T. đã đưa trước 300 triệu đồng, còn lại chờ làm xong giấy tờ. Năm 2014, Nhung lại tiếp tục nói dối để bán thêm 75m2 đất cho vợ chồng anh T., nâng tổng diện tích chuyển nhượng thành 200m2, tổng giá bán 800 triệu đồng. Anh T. đã đưa tiếp cho Nhung 300 triệu đồng.     
 
Cùng thủ đoạn trên, năm 2015, vợ chồng Nhung bàn bạc rồi ký giấy chuyển nhượng lô đất trên với diện tích 700m2, giá 1 tỷ đồng cho chị L.T.K.Y. Chị này đã đưa trước 500 triệu đồng. 
 
Như vậy, Nhung đã lừa bán đất 2 vụ, thu lợi 1,1 tỷ đồng; Lân tham gia cùng Nhung trong vụ thứ hai, thu lợi 500 triệu đồng.
 
N.V