11:03, 30/03/2018

Rủ nhau đi chém người vì cho là... "nhìn đểu"

Vào quán mua đồ ăn và rượu về nhậu tiếp, thấy nhóm anh Lâm nhìn mình, cho rằng "nhìn đểu", Huy, Công bèn về kể lại cho cả nhóm và rủ đi đánh cho... bõ ghét!

Ngày 30-3, Toà án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, bị cáo  Ngô Lợi ( sinh năm - SN 1994, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú Vĩnh Hải, Nha Trang): 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Lê Vũ Huy (SN 1999, trú Vĩnh Phước, Nha Trang): 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thành (SN 2000, trú Vĩnh Phước, Nha Trang): 6 tháng tù. Toà cũng buộc 4 bị cáo liên đới bồi thường 26 triệu đồng cho người bị hại.
 
Khoảng 22 giờ 30 ngày 29-4-2017, Lợi, Công, Huy, Thành ngồi nhậu cùng một số thanh niên, đến 1 giờ ngày 30-4-2017 thì hết đồ ăn. Huy, Công bèn đến một quán hàng ở Vĩnh Hải mua thêm. Thấy các anh Bùi Xuân Lâm, Tô Ngọc Hoàng,  Võ Văn Tuấn nhìn mình, cho rằng "nhìn đểu", Công, Huy về kể lại và rủ cả nhóm đi đánh nhau; Lợi, Thành đồng ý. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
4 đối tượng mang theo hung khí đuổi đánh nhóm anh Lâm. Lợi, Công, Huy chém anh Lâm, gây thương tích 3%, một số thanh niên khác là bạn Lợi ở gần đó (chưa xác định lai lịch) cũng xông vào đánh anh Hoàng và anh Lâm.  Sau đó, cả nhóm bỏ về nhậu tiếp.
 
Đến 2 giờ 30 cùng ngày, nghe báo nhóm anh Lâm đang đi tìm mình trả thù, Lợi, Công, Huy lại tiếp tục lấy vũ khí tìm anh Lâm và gây thương tích 20% cho anh này.
 
Cơ quan chức năng xác định tổng tỷ lệ thương tật của anh Lâm là 22%. Anh Hoàng từ chối giám định và không yêu cầu khởi tố. Ngày 5-5-2017, anh Lâm có đơn yêu cầu khởi tố. 
 
Được biết, Lợi đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Huy đang bị tạm giam trong vụ án khác. Toà cũng kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý những thanh niên tham gia đánh nhóm anh Lâm.
N.V