02:03, 09/03/2018

Không chấp hành lệnh kiểm tra còn đánh cảnh sát

Bị cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ, Sang đã tăng ga tông thẳng vào người cảnh sát, rồi xô đẩy, rút dao đe dọa cảnh sát...  

Sáng 9-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sang (sinh năm 1995, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.
 
Khoảng 17 giờ ngày 31-12-2017, anh Phan Kim Tân, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Nha Trang đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mả Vòng thì phát hiện Sang đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở bạn gái, chuyển hướng từ đường 23-10 về đường Lê Hồng Phong và đang đứng chờ tàu lửa qua. Anh Tân liền ra hiệu lệnh yêu cầu Sang xuống xe xuất trình giấy tờ theo quy định.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Nhưng Sang không thực hiện mà tăng ga tông thẳng xe vào anh Tân. Tiếp đó, Sang xuống xe, nói bạn gái điều khiển xe bỏ chạy, còn mình giằng co, xô đẩy, rút dao bấm đe dọa nhằm ngăn anh Tân kiểm tra, xử lý lỗi của mình và tạo điều kiện cho bạn gái chạy thoát. Trong lúc giằng co, Sang đã đấm và quật ngã anh Tân xuống đất. 
 
Thấy hành vi sai trái của Sang, một số người dân đã hỗ trợ khống chế bắt giữ Sang cùng tang vật đưa về trụ sở công an.
 
Quá trình điều tra xác định anh Tân không bị thương tích và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 
Bị cáo đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong vào tháng 11-2016.
N.V