10:03, 13/03/2018

Chiếm đoạt tiền của người nhờ mua xe để… trả nợ giùm

Nhận tiền từ người nhờ mua xe nhưng chưa mua được xe, về nhà, thấy nhiều người tới đòi nợ mẹ, Thanh trích ra một phần tiền trả nợ, một phần đưa cho vợ chi tiêu, còn lại thuê nhà nghỉ... 

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1992, trú Phước Tân, Nha Trang) 4 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 
Do có quen biết từ trước nên đầu tháng 11-2017, anh Trương Minh Toản nhờ Thanh mua giúp 1 chiếc xe máy tay ga cũ để đi lại. Thanh đồng ý và nhờ bạn tìm giúp.
 
Khoảng 17 giờ ngày 22-11-2017, người bạn gửi cho Thanh hình ảnh chiếc xe với giá bán khoảng 17-18 triệu đồng, Thanh liền thông tin cho anh Toản. Anh Toản đồng ý mua và chở Thanh đến nhà người này. Đến đầu hẻm, Thanh yêu cầu anh Toản đứng đợi và đưa trước 12,5 triệu đồng để lấy xe. Bạn Thanh nói chờ hỏi lại rồi đi có việc riêng; Thanh ngồi đợi, đến 23 giờ thì về nhà. Anh Toản chờ lâu cũng về trước đó. 

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
 
Sáng hôm sau, biết nhiều người tới nhà đòi nợ mẹ nên Thanh đã lấy 4 triệu đồng từ số tiền 12,5 triệu đồng đưa cho chị gái trả nợ giúp mẹ; lấy 2,5 triệu đồng đưa cho vợ chi tiêu sinh hoạt, còn lại thuê nhà nghỉ, chặn số điện thoại của anh Toản và tiêu xài đến hết.
 
Ngày 2-12-2017, anh Toản tố cáo Thanh.
 
Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận hành vi chiếm đoạt 12,5 triệu đồng; mẹ Thanh cũng giao nộp lại 4 triệu đồng.
 
N.V