12:01, 31/01/2018

"Thó" đồ ở tiệm net

Sáng 31-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hóa (sinh năm 1991, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 

Sáng 31-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hóa (sinh năm 1991, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng hơn 22 giờ ngày 20-8-2017, Hóa đến chơi game tại một tiệm net trên đường Nguyễn Trãi, Nha Trang. Lợi dụng một người khách sơ hở, Hóa đã lấy trộm 1 máy tính xách tay và mang bán cho một người lạ ở khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng – Mai Xuân Thưởng với giá 2 triệu đồng. 

 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang luận tội.
 
Khoảng 1 giờ 30 ngày 8-9-2017, Hóa tiếp tục đến quán net trên chơi game. Lợi dụng lúc không ai để ý, Hóa lấy trộm 1 remote dùng cho máy lạnh của chủ quán. Nhưng hành vi của Hóa đã bị chủ quán phát hiện và người này đã đưa Hóa đến công an trình báo cùng tang vật. Tổng giá trị tài sản Hóa chiếm đoạt là gần 5 triệu đồng.
 
Quá trình điều tra, Hóa còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp trên địa bàn TP. Nha Trang. Cụ thể: khoảng đầu tháng 8-2017, Hóa trộm cắp 1 xe đạp tại sân bóng Sao Việt (đường Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang) và bán cho một người mua phế liệu dạo với giá 90.000 đồng. Ngày 28-8-2017, Hóa trộm cắp 1 xe đạp tại chính tiệm net trên và bán cho một người sửa xe đạp ở ngã ba đường 2-4 – Mai Xuân Thưởng với giá 400.000 đồng. 
 
Cả 2 vụ này đều chưa tìm được người bị hại. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý sau.
N.V