05:01, 30/01/2018

Lãnh án vì giơ ống kim tiêm "xin" tiền

Thấy đôi nam nữ đang ngồi tâm sự gần đó, Thắng liền lại gần, dí ống kim tiêm lần lượt vào từng người, nói nhỏ "có tiền cho xin ít"...

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (sinh năm 2001, trú Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk) 5 năm 3 tháng tù về tội cướp tài sản.
 
Khoảng 22 giờ 30 ngày 21-7-2017, Thắng đang ngồi chơi cùng bạn trong khu công viên đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang thì một thanh niên tên Hải Phòng (chưa rõ lai lịch) tới rủ xuống bãi biển cướp tài sản. Thắng đồng ý và cùng Hải Phòng đi nhặt 2 ống kim tiêm đã qua sử dụng.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
 
Phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, Thắng cầm ống kim tiêm đến dí vào người nam, yêu cầu cho tiền. Người nam sợ nên đưa Thắng 500.000 đồng. Thắng lại quay sang dí ống kim tiêm vào người nữ, đòi tiền tiếp, khiến người nam vội đưa thêm 500.000 đồng. Thắng đưa toàn bộ số tiền chiếm đoạt được cho Hải Phòng rồi cả hai bỏ đi. Hải Phòng rủ Thắng đến khu vực Hòn Chồng cướp tiếp nhưng Thắng không đồng ý và quay lại rủ bạn đi vứt 2 ống kim tiêm rồi cùng về chỗ cũ ngồi chơi.
 
Sau khi bị cướp, người bị hại theo dõi và rủ thêm 2 thanh niên đến bắt giữ Thắng đưa về công an trình báo. Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội.
 
Hiện nay, công an đang điều tra làm rõ đối tượng tên Hải Phòng, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Đối với người bạn ngồi chơi cùng Thắng, do không biết việc Thắng cướp tài sản nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
N.V