05:01, 22/01/2018

Kẻ bắn người ở Diên Khánh lãnh án

Chiều 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Út Việt (sinh năm 1984, trú Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), người đã dùng súng tự tạo bắn vào đầu anh...  

Chiều 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Út Việt (sinh năm 1984, trú Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 20 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung 25 năm tù. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận, theo đó bị cáo bồi thường tổng cộng gần 90 triệu đồng (gồm cả phần đã bồi thường) cho đại diện hợp pháp của người bị hại.

 

Bị cáo Huỳnh Út Việt.
Bị cáo Huỳnh Út Việt nghe tuyên án.
 
Vợ chồng Việt kết hôn năm 2008 và có 3 con chung. Tháng 4-2017, vợ chồng Việt mâu thuẫn, người vợ bỏ nhà ra Diên Khánh sống chung với người anh em con cô cậu Nguyễn Văn Thiên. Khi biết vợ ở nhà anh Thiên, Việt đã đề nghị vợ quay về nhưng chị này không chịu. Cho rằng vợ không quay về là do anh Thiên nên Việt nảy sinh ý định giết anh Thiên.
 
 
Khoảng 6 giờ ngày 24-6-2017, tại thị trấn Diên Khánh, Việt dùng súng tự tạo bắn vào đầu anh Thiên, khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Việt chạy xe về Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đầu thú.
 
N.V