07:01, 23/01/2018

Chào bán đồ trộm cắp với người cảnh giác

Dắt chiếc xe máy không giấy tờ đi chào bán, Bộ không ngờ gặp đúng người dân cảnh giác ...

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bộ (sinh năm 1988, không nơi ở nhất định) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 21 giờ ngày 22-8-2017, Bộ đến khu vực phường Lộc Thọ xem ai có tài sản sơ hở thì trộm cắp. Thấy có một chiếc xe máy (trị giá 3 triệu đồng) dựng trước một khách sạn không người trông coi, Bộ tới dắt trộm một đoạn rồi nhờ thợ sửa xe máy phá khóa để nổ máy đi. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Chiều hôm sau, Bộ chạy xe lên huyện Diên Khánh chào bán xe máy cho một người chạy xe thồ với giá 4,5 triệu đồng. Thấy xe không giấy tờ, nghi ngờ xe trộm cắp, người chạy xe thồ đã trình báo công an. 
 
Tại cơ quan công an, Bộ khai nhận hành vi phạm tội trên, đồng thời còn khai nhận, trước đó, vào cuối tháng 6-2017, Bộ đã trộm cắp 1 xe máy và 23 triệu đồng ở một nhà dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hành vi này của Bộ đã được Công an TP. Nha Trang thông báo tới Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Được biết, bị cáo từng bị xử phạt về tội cướp giật tài sản. 
N.V