10:01, 12/01/2018

Bị phạt tù vì đập phá và đâm chủ quán

Sáng 12-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Hữu Nghĩa (Tèo Nghĩa, sinh năm 1973, trú 45 Sau Ga, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
 

Sáng 12-1, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Hữu Nghĩa (Tèo Nghĩa, sinh năm 1973, trú 45 Sau Ga, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 23-4-2017, Nghĩa điều khiển xe máy đến quán nước nhà anh Lương Trọng Phước tại đường Thái Nguyên, Nha Trang để mua thuốc lá. Nghĩa đứng trước nhà gọi vào nhưng không ai trả lời nên bực tức cầm khoảng 4 chai nước ngọt đập mạnh xuống nền, sau đó Nghĩa ném thêm một chai nữa vào bên trong nhà anh Phước. Lúc này, anh Phước từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Nghĩa tiếp tục cầm chai nước thủy tinh giơ lên định ném, anh Phước lượm cây sắt dựng bên trong cửa rồi chạy ra vụt trúng chai thủy tinh Nghĩa đang cầm trên tay làm vỡ phần đáy chai. Nghĩa cầm phần cổ chai thủy tinh còn lại áp sát, đâm anh Phước ba nhát với tỷ lệ thương tật 28%.
 
Hoàng Văn