12:12, 25/12/2017

Vào tù vì "yêu" người chưa đủ 16 tuổi

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Cao Chí Khang (sinh năm 1993, trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.
 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Cao Chí Khang (sinh năm 1993, trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 2 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.
 
Hội đồng xét xử nhận định, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường thêm về tổn thất tinh thần cho người bị hại và được gia đình người bị hại bãi nại nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.
 
Khoảng cuối tháng 12-2014, Khang quen biết với một em gái (sinh năm 2001), sau đó hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ tháng 1-2015, Khang và em gái này đã nhiều lần quan hệ tình dục. Đến cuối tháng 8-2015, em gái này thấy mệt mỏi nên cùng dì ruột đi khám bệnh thì phát hiện đã có thai 19 tuần. Nghe em này thú nhận mối quan hệ với Khang, người dì đã tố cáo hành vi của Khang. Ngày 25-1-2016, em gái này sinh con. Kết luận giám định cho thấy cháu bé là con đẻ của Khang và em gái trên. 
 
N.V