01:12, 05/12/2017

Cùng đi cướp giật, cả hai vào tù

Phát hiện chị phụ nữ đang ngồi trước cửa hàng và sử dụng điện thoại, Hoàng dứng xe cảnh giới để Trường đi bộ vòng ra sau lưng chị này...

Sáng 5-12, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo Ngô Nhật Trường (sinh năm 1998) và Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1993, cùng trú Phương Sơn, Nha Trang) cùng mức 1 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
 
Chiều tối 20-5-2017, Trường và Hoàng rủ nhau đi cướp giật. Hoàng chở Trường đi trên đường 23-10, đến trước một cửa hàng thì phát hiện một phụ nữ đang sử dụng điện thoại (trị giá gần 3,3 triệu đồng).

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
Hoàng bèn dừng xe cách chỗ chị phụ nữ ngồi khoảng 3m và cảnh giới, còn Trường đi bộ vòng ra sau lưng chị phụ nữ, nhanh chóng giật điện thoại rồi chạy lên xe của Hoàng tẩu thoát. Cả hai mang bán điện thoại được 2,8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hết.
 
Sau khi đuổi theo không được, người bị hại đã trình báo công an.
 
Qua truy xét, ngày 22-5-2017, công an đưa Hoàng và Trường lên làm việc và cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội. 
N.V