09:11, 24/11/2017

Tuyên án 6 kẻ mua bán 1kg ma túy đá

Sau 2 ngày xét xử, sáng 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 6 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 24-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 6 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể: Deke Collins (sinh năm - SN 1978, quốc tịch Nigeria) tù chung thân, tổng hợp với bản án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó, hình phạt chung là tù chung thân; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1972, trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa, đang bị giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) tù chung thân, tổng hợp với bản án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt chung là tù chung thân; Ikechukwu Okwudili Uzochukwu (thường gọi Ken, SN 1980, quốc tịch Nigeria) 20 năm tù; Hoàng Thị Vân Phi (SN 1983, trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, vợ Ken) 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Sang (SN 1990, đăng ký thường trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, đang thi hành án tội cố ý gây thương tích) 20 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù đang thi hành, hình phạt chung là 25 năm tù; Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 20 năm tù.

 

Các bị cáo trước tòa

Các bị cáo trước tòa


Theo cáo trạng, trong lúc đang bị tạm giam tại Khánh Hòa vì hành vi lừa đảo, để có tiền thuê luật sư bào chữa cho mình, Deke Collins đã móc nối với một số đối tượng giam cùng để mua điện thoại, liên lạc bên ngoài để mua bán ma túy. Ngày 28-3-2015, Deke Collins đề nghị Ken nhận 1kg ma túy đá tại TP. Hồ Chí Minh rồi mang ra Nha Trang tiêu thụ. Ken đã gặp Chris (chưa xác định lai lịch) để nhận ma túy. Theo sự chỉ đạo của Deke Collins và thông qua Nguyễn Tuấn Anh, ngày 29-3-2015, vợ chồng Ken - Phi ra Nha Trang giao ma túy. Trong lúc đó, Sang yêu cầu Khánh đi nhận ma túy. Khi 2 bên đang trao đổi thì bị bắt quả tang.


N.V