11:11, 12/11/2017

Trộm dây xích ghe giấu vào thùng sơn vẫn không thoát

Trộm dây xích ghe xong, Hoàng cho vào giỏ cá mang ra ngoài. Sợ bị phát hiện, cả hai lại đi kiếm thùng nhựa đựng sơn để giấu sợi xích.

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hoàng (sinh năm 1988, trú Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm tù, Huỳnh Bửu Tấn (sinh năm 1987, trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 0 giờ ngày 19-3-2017, Tấn chở Hoàng đi trộm cắp tài sản. Đến cảng Hòn Rớ (Phước Đồng, Nha Trang), Tấn đứng ngoài cảnh giới để Hoàng vào cảng,  trộm một đoạn xích bằng inox (trị giá hơn 2 triệu đồng) trên ghe của ngư dân, cho vào giỏ cá mang ra ngoài.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Sợ bị phát hiện, Tấn tiếp tục chở Hoàng đi kiếm một thùng sơn nhựa rồi bỏ sợi xích vào trong. Nhưng khi cả hai vừa chở thùng đựng xích đi thì bị phát hiện.
 
Bị cáo Tấn đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng bị áp dụng biện pháp giáo dục ở cấp xã và bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.
N.V