02:11, 16/11/2017

Kẻ cướp giật bỏ lại tài sản vẫn không thoát

Bị truy đuổi, Bình vứt bỏ điện thoại hòng chạy tháo thân nhưng vẫn bị hai thanh niên truy đuổi tới cùng.

Sáng 16-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung Bình (sinh năm 1996, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 22 giờ ngày 12-7-2017, Bình chạy xe máy đi lòng vòng trên đường phố Nha Trang tìm cơ hội cướp giật. Đến đoạn Tô Hiến Thành – Lê Quý Đôn, Bình phát hiện 2 phụ nữ và một bé gái đang ngồi trên xe xích lô đi cùng chiều, một chị sử dụng điện thoại (trị giá gần 17 triệu đồng). Thấy vậy, Bình liền chạy xe áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.
 
Bị 2 thanh niên đang lưu thông trên đường phát hiện, truy đuổi, Bình ném bỏ điện thoại hòng chạy tháo thân nhưng vẫn bị bắt giữ, đưa về công an.
N.V