09:11, 17/11/2017

Bị phát hiện khi đang trộm cắp

Sáng 17-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hiền (sinh năm 1977, không nơi cư trú nhất định) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 17-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Đình Hiền (sinh năm 1977, không nơi cư trú nhất định) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 12 giờ ngày 14-9-2017, Hiền đi bộ trên đường Lê Hồng Phong tìm cơ hội trộm cắp. Thấy trước cửa một nhà dân dựng chiếc xe máy (trị giá 5,7 triệu đồng) còn cắm chìa khóa trong ổ khóa mà không người trông coi, Hiền liền lén lút tới dắt trộm. Ngay lúc đó, chủ xe ngồi trong nhà nhìn thấy liền tri hô và đuổi theo. Hiền tiếp tục dắt xe chạy nhưng bị một số người dân xung quanh bủa ra bắt giữ được, giao công an.


Bị cáo từng bị kết án cũng về tội trộm cắp tài sản.


N.V