02:09, 15/09/2017

Lợi dụng bảo vệ ngủ để trộm cắp

Thấy bảo vệ đang ngủ say, 2 đạo chích liền phân công kẻ cảnh giới, người đột nhập lấy trộm...

Sáng 15-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Quý (sinh năm 1988, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 2 năm tù, Bùi Đức Trung (sinh năm 1992, trú Phước Đồng, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Quý, tổng hợp với bản án 1 năm tù trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 3 năm tù.
 
 
Khoảng 2 giờ 30 ngày 19-4-2017, Quý chở Trung đi lòng vòng ở Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp. Đến công trường xây dựng thuộc dự án Nha Trang Sao thuộc phường Vĩnh Thọ, thấy bảo vệ công trình đang ngủ, Quý nói Trung đứng cảnh giới rồi lẻn vào lấy trộm 1 ba lô đựng máy tính xách tay, điện thoại (tổng giá trị gần 5 triệu đồng) để cạnh bảo vệ. Khi Quý và Trung chạy đến khu vực lầu 7, Vĩnh Phước, Nha Trang và lục tìm tài sản trong ba lô thì bị quần chúng phát hiện. 

 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang luận tội.
Hội đồng xét xử tuyên án.
 
 
Quá trình điều tra còn xác định, ngày 22-3-2017, Quý đột nhập vào một cửa hàng bán đồ chơi ở phường Lộc Thọ, Nha Trang, lấy trộm 1 điện thoại di động (trị giá gần 3 triệu đồng) và bán cho một người không rõ lai lịch lấy 400.000 đồng. 
 
 
Bị cáo Quý từng 2 lần bị kết án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. 
 
 
T.M