04:09, 08/09/2017

Hành nghề massage kiêm… trộm tiền của khách hàng

Sáng 8-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể: Kim Thị Tố Quyên (sinh năm 1993, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) 9 tháng tù; Lê Phước Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1979, trú Phước Hòa, Nha Trang) 6 tháng tù.
 

Sáng 8-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể: Kim Thị Tố Quyên (sinh năm 1993, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang) 9 tháng tù; Lê Phước Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1979, trú Phước Hòa, Nha Trang) 6 tháng tù.
 
 
Quyên là chủ một tiệm massage, Nga là nhân viên làm việc tại tiệm của Quyên. Để có thêm tiền tiêu xài, bên cạnh hoạt động kinh doanh massage, Quyên và Nga còn đồng tình trộm cắp tài sản của khách hàng. Theo đó, khi có khách, Nga sẽ che khuất tầm nhìn và làm cho khách không chú ý để Quyên trực tiếp lấy trộm tiền.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Khoảng 18 giờ 30 ngày 8-1-2017, khi có 2 vợ chồng người nước ngoài vào massage, Nga đã che chắn để Quyên lục giỏ xách để dưới chân giường, lấy trộm của 2 vợ chồng này 1.000 nhân dân tệ và 65 USD. Sau đó, Quyên đã cho Nga 100.000 đồng “tiền công che chắn”. Ngày 9-1-2017, hai du khách này đã đến công an trình báo.
 
 
Quá trình điều tra còn phát hiện, trước đó, vào 11 giờ 30 cùng ngày, Quyên đã trộm cắp 300 USD và 2,5 triệu đồng của một khách hàng massage tại tầng 1 và cùng Nga trộm cắp 500.000 đồng của một khách hàng massage tại tầng 2 của tiệm.
 
 
Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 14 triệu đồng.    
 
N.V