09:09, 17/09/2017

Cho thôi việc tài xế taxi "chặt chém" khách

Chiều 17-9, ông Lê Văn Linh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Khánh Hòa (đơn vị chủ quản hãng xe taxi Khánh Hòa) cho biết, đơn vị sẽ tống đạt quyết định sa thải tài xế Lê Trọng Quất (sinh năm 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) do đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách.

Chiều 17-9, ông Lê Văn Linh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Khánh Hòa (đơn vị chủ quản hãng xe taxi Khánh Hòa) cho biết, đơn vị sẽ tống đạt quyết định sa thải tài xế Lê Trọng Quất (sinh năm 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) do đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách. Đồng thời, qua vụ việc này, công ty cũng sẽ quán triệt đến nhân viên của công ty nhiều vấn đề liên quan, trong đó có việc nghiêm cấm vi phạm pháp luật trong quá trình đưa đón khách.


Trước đó, Báo Khánh Hòa đã thông tin, chiều 13-9, du khách người Trung Quốc là chị Lu Juan cùng người thân đón taxi của hãng Khánh Hòa do Quất làm tài xế từ Nha Trang Center về khách sạn Mường Thanh. Khi đi đến ngã ba đường Dương Hiến Quyền - Phạm Văn Đồng, cách khách sạn Mường Thanh vài chục mét, Quất dừng xe taxi, lúc này đồng hồ tính tiền của xe báo khách phải trả số tiền chỉ 62.000 đồng nhưng Quất yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán 7,12 triệu đồng. Do bị hăm dọa nên chị này đã đưa cho Quất tổng cộng 6 triệu đồng. Ngay sau đó, nhóm du khách này đã đến Công an phường Vĩnh Hòa trình báo. Tiến hành truy xét, đến chiều 14-9, các trinh sát hình sự Công an TP. Nha Trang đã đưa Quất về cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.


Thành Long