11:09, 08/09/2017

Cảnh sát 113 liên tiếp bắt trộm

Khoảng 3 giờ ngày 8-9, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát 113 trên đường tuần tra, khi đi đến đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thì phát hiện hai đối tượng cùng trú tại Nha Trang gồm: Trần Văn Điệp và Võ Đức Tân đi trên một xe máy, phía sau chở theo một thanh sắt lớn, dài khoảng 2,5m, có biểu hiện nghi vấn.

Khoảng 3 giờ ngày 8-9, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) trên đường tuần tra, khi đi đến đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thì phát hiện hai đối tượng cùng trú tại Nha Trang gồm: Trần Văn Điệp (sinh năm - SN 1990) và Võ Đức Tân (SN 1987) đi trên một xe máy, phía sau chở theo một thanh sắt lớn, dài khoảng 2,5m, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, tới cơ quan Công an phường Vĩnh Nguyên để làm việc. Tại đây, hai đối tượng khai, vừa trộm được thanh sắt trên tại công trình khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa bên cầu Trần Phú, trong lúc tìm nơi tiêu thụ thì bị Cảnh sát 113 phát hiện, đưa về cơ quan công an làm việc.

 

Tang vật hai đối tượng trộm cắp  tại công trình khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa

Tang vật hai đối tượng trộm cắp tại công trình khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa


Chỉ một giờ sau đó, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát 113 tuần tra trên đường Lê Hồng Phong, đoạn thuộc phường Phước Long cũng phát hiện hai đối tượng đều trú tại phường này là Lê Hoàng Khoa (SN 2001) và Trần Thế Lộc (SN 2001) đi trên một xe máy, chở theo một bao cửa nhôm thành phẩm. Tiến hành đấu tranh, khai thác hai đối tượng khai, vừa trộm được bao cửa nhôm thành phẩm trên tại một căn nhà đang xây dựng ở khu vực Đồng Muối, phường Phước Long.


Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cho công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.


L.G