10:09, 21/09/2017

Cam Ranh: Xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản

Sáng 20-9, tại UBND phường Cam Nghĩa, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức xét xử lưu động, tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Vũ (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa) về tội trộm cắp tài sản.

 

Sáng 20-9, tại UBND phường Cam Nghĩa, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức xét xử lưu động, tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Vũ (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa) về tội trộm cắp tài sản.


Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 3-2-2017, Vũ chạy xe máy đến tiệm tạp hóa Điền Trang ở phường Cam Lộc để mua hàng. Trong lúc thanh toán tiền, Vũ thấy điện thoại Samsung Galaxy J7 của chủ tiệm tạp hóa đang cắm sạc trên kệ nên lấy điện thoại giấu vào túi quần rồi bỏ đi. Tiếp đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 22-4-2017, Vũ đi ngang qua tiệm bán mỹ phẩm của chị Lê Thị Quà ở phường Cam Linh, thấy không có ai trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vũ dừng xe trước cửa tiệm rồi đi vào bên trong lấy 1 máy tính xách tay hiệu Dell. Lúc đi ra, Vũ thấy có camera của tiệm ghi hình nên để lại máy tính rồi bỏ đi. Không dừng lại đó, khoảng 9 giờ ngày 28-4-2017, khi đi trên đường 3-4, thấy tiệm làm tóc và bán vé máy bay của anh Trương Công Đức ở phường Cam Linh khóa cửa kính trước nhưng không có ai trông coi, Vũ vòng ra cửa sau vào lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell. Tổng trị giá tài sản mà Lê Anh Vũ liên tiếp trộm cắp được hơn 18 triệu đồng.


Trước đó, vào năm 2012 và 2014, Lê Anh Vũ đã bị Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh xử phạt tổng cộng 21 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Công Nghĩa