11:05, 17/05/2018

Thị trường chìm nghỉm trong bán tháo

Thị trường chiều nay chìm nghỉm trong các đợt bán tháo. Đến khi mạnh mẽ như GAS cũng rớt thì không còn nước nào cứu vãn nữa...

Thị trường chiều nay chìm nghỉm trong các đợt bán tháo. Đến khi mạnh mẽ như GAS cũng rớt thì không còn nước nào cứu vãn nữa...

 

 VN-Index sụt mạnh chiều nay

VN-Index sụt mạnh chiều nay


Thị trường chiều nay chìm nghỉm trong các đợt bán tháo. Đến khi mạnh mẽ như GAS cũng rớt thì không còn nước nào cứu vãn nữa.

Trong nhóm cổ phiếu trụ thuộc Top 10 vốn hóa lớn nhất, chỉ còn lại CTG tăng 0,34% lúc đóng cửa. FPT và CII quá nhỏ để ảnh hưởng. Chỉ số VN30-Index sụt giảm 2,63% nói lên tất cả. Các blue-chips đã giảm quá mạnh hôm nay.

Nhóm trụ lớn nhất thị trường đồng loạt lao dốc ở mức độ rất lớn: VNM giảm 2,42%, VIC giảm 5,38%, SAB giảm 4,17%, ROS giảm 5%, MSN giảm 6,35%, GAS giảm 3,09%, BVH giảm 4,48%, VPB giảm 5,18%.

Toàn rổ Vn30 chỉ có 3 mã tăng nhưng 22 mã giảm và 11 mã giảm trên 2%. Sức nặng ở nhóm này là rất lớn. Sàn HSX có 109 mã tăng/172 mã giảm, độ rộng tốt hơn phiên hôm qua nhưng chỉ số giảm lớn hơn nhiều. Đó là do sức ép từ các blue-chips.

Đà lao dốc gia tăng quán tính rất nhanh từ sau 13h30 và xen kẽ là một nhịp phục hồi rất ngắn. Sức ép dồn vào đợt đóng cửa và đồng loạt các chỉ số đều đóng ở mức thấp nhất. Kể từ khi VN-Index chạm đáy ngày 3/5 vừa rồi thì đây là hai phiên liên tục thị trường mất nhiều điểm nhất. Các lần giảm trước đều có phiên phục hồi xen kẽ. Hôm qua VN-Index giảm 18,88 điểm và hôm nay mất thêm 23,98 điểm.

Chỉ số đã rơi về gần mức 1030 điểm, khá gần với đáy đóng cửa của phiên ngày 3/5. Rất nhiều cổ phiếu đã quay trở lại giá đáy cũ, thậm chí thủng đáy như VNM, VPB nhưng thanh khoản vẫn không tăng. Chiều nay hai sàn chỉ khớp được 1.922,5 tỷ đồng, lại giảm 6% so với chiều hôm qua. Tổng cả phiên giá trị khớp lệnh khoảng 3.800 tỷ đồng.

Phiên lao dốc nặng chiều nay thể hiện sự mất kiên nhẫn của nhà đầu tư. Liên tiếp hai phiên giá giảm quá mạnh khiến mức lỗ ngắn hạn tăng vọt ở những nhà đầu tư đua giá cao mấy phiên trước. Số khác là áp lực cắt lỗ khi cổ phiếu giảm thủng đáy.

Do lực cầu quá nhỏ nên người bán không còn cách nào khác là phải hạ giá xuống. Mức giảm đồng loạt trên 2%, thậm chí tới 3-4% là rất lớn đối với cổ phiếu blue-chips.

Điểm tích cực là độ rộng của thị trường hôm nay có phần tốt hơn hôm qua. Hai sàn có 255 mã giảm/196 mã tăng. Hôm qua chỉ số giảm nhẹ hơn nhưng lại có 289 mã giảm/168 mã tăng. Như vậy mức giảm lớn ở chỉ số chủ đạo là do các blue-chips giảm quá nhiều. Ngoài ra số giảm mạnh nhất cũng tập trung ở blue-chips, còn mặt bằng giá hôm nay không xấu bằng hôm qua. Cụ thể, hôm nay toàn thị trường chỉ có 110 cổ phiếu giảm trên 2%, phiên trước có tới 142 mã.

Nhà đầu tư nước ngoài lại có phiên bán ròng tăng vọt. Tổng giá trị bán ròng ở hai sàn lên tới 243,1 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối ngoại bán ra 641,5 tỷ đồng, mua vào 412,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối này bán 31,2 tỷ đồng, mua vào 17,3 tỷ đồng.

Theo vneconomy