11:02, 06/02/2018

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/2: USD tăng dựng ngược

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt sau rất nhiều phiên giảm. Thị trường tài chính chao đảo là yếu tố hỗ trợ cho đồng tiền của nước Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt sau rất nhiều phiên giảm. Thị trường tài chính chao đảo là yếu tố hỗ trợ cho đồng tiền của nước Mỹ.

 



Đầu phiên giao dịch ngày 6/2 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,45 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,2422 USD; 109,86 yen đổi 1 USD  và 1,4030 USD đổi 1 bảng Anh.


Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt sau rất nhiều phiên giảm. Thị trường tài chính chao đảo là yếu tố hỗ trợ cho đồng tiền của nước Mỹ.

Đồng bạc xanh tăng mạnh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trong bối cảnh các thị trường tài chính thế giới đang chao đảo, lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng vọt và xu hướng lãi suất trên thế giới đang theo chiều đi lên.

Chiều và đêm qua, các TTCK thế giới tiếp tục trải qua áp lực bán tháo rất mạnh. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang hướng tới phiên giảm điểm tiếp theo, sau một loạt các phiên tụt giảm trước đó. Giới đầu tư lo ngại lãi suất trên thế giới sẽ tăng và lạm phát cao hơn sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới.

Trên TTCK châu Á trước đó, màu đỏ giảm giá cũng bao phủ gần như toàn bộ các sàn chứng khoán. Chỉ số VN-Index của Việt Nam cũng giảm 5,1%.


Trong bối cảnh các TTCK chao đảo, USD là một lựa chọn đầu tư an toàn.

Tuy nhiên, hiện tại, đồng USD cũng đứng trước một thời điểm rất quan trọng và có thể sẽ biến động mạnh. Ông Jerome Powell sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kế nhiệm bà Janet Yellen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không chọn bà Yellen cho nhiệm kỳ lãnh đạo Fed thứ 2 mà thay vào đó là ông Powell. Đây là tín hiệu cho thấy, ông Trump có thể sẽ có ảnh hưởng tới các chính sách tiền tệ trong tương lai.

Khẩu vị ưa thích của ông Trump có thể sẽ là một đồng USD yếu, qua đó giáng 1 đòn lên quan hệ thương mại với nhiều đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật…

Thị trường tài chính thế giới biến động khó lường có thể một phần do những thay đổi tại Mỹ. Bà Yellen là người gốc Do Thái và là người đã lãnh đạo Fed thoát ly dần khỏi những biện pháp mà tổ chức này đã thực hiện trong những năm khủng hoảng tài chính, từ từ nâng dần lãi suất từ mức gần bằng 0% lên mức 1,25-1,5% như hiện nay.

Trên thị trường trong nước phiên 5/2 tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng phổ biến ở mức: 22.675 đồng/USD và 22.745 đồng/USD.

Tới cuối phiên 2/2, Vietcombank niêm yết ở mức: 22.675 đồng (mua) và 22.745 đồng (bán). Vietinbank: 22.673 đồng (mua) và 22.743 đồng (bán). BIDV: 22.665 đồng (mua) và 22.745 đồng (bán). ACB: 22.670 đồng (mua) và 22.740 đồng (bán). Techcombank: 22.665 đồng (mua) và 22.755 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 12, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 5 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.705 - 22.725 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 5/2, tỷ giá Euro đứng ở mức: 28.068 đồng (mua) và 28.404 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.674 đồng (mua) và 32.182 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 203,8 đồng và bán ra ở mức 207,7 đồng.

Theo vietnamnet