10:05, 19/05/2017

Khánh Hòa sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết với Ngân hàng Thế giới

Chiều 19-5, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) để rà soát tiến độ xúc tiến hiệp định tài chính và hiệp định vay vốn triển khai thực hiện dự án vệ sinh môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang.

 

Chiều 19-5, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) để rà soát tiến độ xúc tiến hiệp định tài chính và hiệp định vay vốn triển khai thực hiện dự án vệ sinh môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Nha Trang.


Tại buổi làm việc, đại diện WB đánh giá cao sự ủng hộ, hợp tác của tỉnh; đồng thời, trao đổi về 5 vấn đề chính: ký chính thức hiệp định tài trợ và hiệp định vay vốn; điều kiện các hiệp định có hiệu lực và giải ngân; công tác đấu thầu; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tổ chức thể chế thực hiện dự án. Ông Trần Sơn Hải khẳng định, Khánh Hòa cơ bản đáp ứng được 5 vấn đề đoàn công tác nêu ra và đảm bảo sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết với WB.


Dự án vệ sinh môi trường bền vững các thành phố ven biển có tổng mức đầu tư 273,6 triệu USD, triển khai ở 4 thành phố, thực hiện từ tháng 6-2017 đến tháng 12-2022. Trong đó, tiểu dự án TP. Nha Trang có tổng mức đầu tư 72 triệu USD (gồm 60,6 triệu USD vốn WB và 11,4 triệu USD vốn đối ứng). Tiểu dự án gồm 4 hạng mục: mở rộng hạ tầng vệ sinh đầu tư vào hệ thống đấu nối nước thải thành phố, hệ thống thoát nước, thu gom xử lý nước thải phía bắc, vệ sinh trường học; tăng cường đấu nối giao thông đô thị cho kè và dọc đường sông Cái, đường số 4 phía bắc, đường Chử Đồng Tử; đền bù và giải phóng mặt bằng; hỗ trợ thực hiện dự án và cải cách thể chế.


N.D