10:08, 05/08/2018

Vào vụ thu hoạch mía tím

Hiện nay, nông dân các xã, thị trấn huyện Khánh Sơn bắt đầu bước vào thu hoạch mía tím niên vụ 2017 - 2018.

Hiện nay, nông dân các xã, thị trấn huyện Khánh Sơn bắt đầu bước vào thu hoạch mía tím niên vụ 2017 - 2018.

 

Người dân thu hoạch mía tím.

Người dân thu hoạch mía tím.


Năm nay, toàn huyện vẫn duy trì diện tích trồng mía tím khoảng 300ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên chất lượng không đồng đều. So với cùng kỳ năm 2017, giá mía tím năm nay ở mức tương đương, bình quân 11 - 18 triệu đồng/sào. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 50 - 60% so với giá bán.


 Mía tím Khánh Sơn chủ yếu được tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh hoặc bán cho ngư dân đi biển dài ngày tại một số tỉnh như: Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận. Nhằm tránh tình trạng ảnh hưởng của mưa bão và trễ lịch thời vụ năm sau, địa phương khuyến cáo người dân nên thu hoạch và bán mía nếu đã đủ thời gian sinh trưởng và kích thước, không nên để đợi giá cao mới bán.


Đ.Luận