07:01, 16/01/2018

Tăng cường năng lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Năm 2017, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) hỗ trợ nhiều phương tiện, thiết bị cho lực lượng kiểm ngư Khánh Hòa, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Năm 2017, Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) hỗ trợ nhiều phương tiện, thiết bị cho lực lượng kiểm ngư Khánh Hòa, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản, trước đây, lực lượng kiểm ngư của tỉnh chỉ sở hữu 2 tàu vỏ composite và 4 ca-nô. Một tàu được đóng từ năm 1994, công suất máy 56CV, về sau được sửa chữa thay máy công suất 250CV; một tàu được đóng năm 1998, công suất máy 400CV và 4 ca-nô có công suất từ 30 - 40CV. Với các phương tiện như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển hết sức khó khăn. Địa bàn tỉnh có 5 khu vực được quy hoạch đa dạng nguồn lợi thủy sản gồm: vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, đầm Thủy Triều và đầm Nha Phu. Trong khi đó, lực lượng kiểm ngư chỉ có 2 tàu tuần tra nên không thể bố trí thường xuyên tại mỗi địa bàn, dẫn đến khó kịp thời ngăn chặn xử lý tàu cá vi phạm. Mặt khác, các phương tiện đóng đã lâu, máy chính có công suất nhỏ, loại máy cũ nên tốc độ chạy tàu thấp, rất khó truy bắt, răn đe các đối tượng vi phạm.

 

Tàu tuần tra được cấp mới truy đuổi tàu cá vi phạm.

Tàu tuần tra được cấp mới truy đuổi tàu cá vi phạm.


Từ tháng 5-2017, Dự án CRSD tài trợ cho Khánh Hòa 2 tàu tuần tra vỏ composite, công suất 400CV, tốc độ chạy tàu 13 hải lý/giờ và 3 ca-nô cao tốc công suất 85CV/chiếc. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra trên biển như: ống nhòm, máy quay phim, loa…; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động của tàu tuần tra.


Bên cạnh sự hỗ trợ của dự án, công tác tổ chức cũng có sự thay đổi. Lực lượng kiểm ngư được chuyển giao sang Chi cục Thủy sản (trước đây là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chi cục Thủy sản bố trí mỗi địa bàn tối thiểu 1 tàu tuần tra và 1 ca-nô cao tốc. Bên cạnh đó còn đào tạo, bổ sung lực lượng từ các trạm thủy sản tham gia công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vùng cấm, nghề cấm.


Từ khi được trang bị, bổ sung phương tiện, các hoạt động tuần tra bảo vệ nguồn lợi có bước khởi sắc. Năm 2017, lực lượng kiểm ngư tuần tra 58 đợt trên vịnh Vân Phong, xử phạt gần 58 triệu đồng; tại đầm Nha Phu, tuần tra 41 đợt, xử phạt hơn 35 triệu đồng; tại vịnh Cam Ranh, tuần tra 52 đợt, xử phạt  hơn 51 triệu đồng. Ngoài ra, chi cục cũng đã tịch thu, tiêu hủy 116 tang vật vi phạm là các phương tiện hành nghề cấm như: cào sò, lưới giã cào… So với năm 2016, số lượt tuần tra, xử lý vi phạm tăng rõ rệt (năm 2016 chỉ tổ chức được 2 đợt kiểm tra, mỗi đợt 10 ngày trên các vùng biển của tỉnh).


Ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết, việc bố trí phương tiện tuần tra tại các địa bàn đã đảm bảo tính kịp thời, đột xuất, bất ngờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát vùng cấm, nghề cấm. Đồng thời, tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu, đặc biệt nhiên liệu tiêu tốn khi hành trình xuất phát từ cảng Hòn Rớ đi các địa bàn. Về nhân lực cũng được tăng cường, biên chế ổn định tại các địa bàn đã nâng cao hiệu quả ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Thời gian tới, chi cục tiếp tục bố trí thường xuyên phương tiện tại các địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, góp phần đưa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào nề nếp.


V.Lạc