01:01, 04/01/2018

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong: Tín hiệu vui

Kết thúc năm 2017, với những kết quả đạt được, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã chấm dứt những năm liên tiếp làm ăn thua lỗ.

 

Kết thúc năm 2017, với những kết quả đạt được, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã chấm dứt những năm liên tiếp làm ăn thua lỗ.


Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đi vào hoạt động từ tháng 6-2012, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 125 triệu USD, với tổng sức chứa 505.000m3, năng lực pha chế 125.000m3. Những năm đầu, do kho mới đi vào hoạt động nên công suất khai thác, cho thuê chưa đạt công suất thiết kế. Năm 2013, công suất cho thuê chỉ đạt gần 20%, năm 2014 đạt khoảng 50%. Năm 2015, 2016, công suất cho thuê tăng lên, song vẫn chưa đạt yêu cầu. Chính vì thế, từ khi đi vào hoạt động, liên tiếp nhiều năm Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong lâm vào cảnh làm ăn thua lỗ. Riêng năm 2012, Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong bị lỗ tới 170 tỷ đồng.

 

Trước những khó khăn trên, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới và tìm kiếm khách hàng. Nhờ thế, năm 2017, lợi nhuận trước thuế của đơn vị đạt 160 tỷ đồng. Theo ông Trần Vũ Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, từ đầu năm 2017 đến nay, số lượng tàu, kho tiếp nhận và lượng hàng hóa ra vào kho tăng khoảng 20% so với năm trước. Trong năm 2017, kho đã xuất, nhập 5,8 triệu m3 hàng hóa, doanh thu tăng mạnh. Trong năm, có 73 tàu nhập, 440 tàu xuất.


Ông Đào Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong cho biết: “Sở dĩ năm 2017, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đạt được kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên với những phương pháp làm việc linh động, sáng tạo. Từ năm 2015, hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu qua kho đã có sự thay đổi: thay vì phải trung chuyển xăng dầu từ tàu lớn qua tàu nhỏ để vào kho thì xăng dầu được bơm thẳng trực tiếp từ tàu lớn vào kho, nhờ thế thời gian xuất nhập xăng dầu được rút ngắn từ 7 đến 10 ngày xuống còn 1 - 2 ngày”. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, công nhân viên về tinh thần, thái độ phục vụ, nêu cao trách nhiệm, giải quyết công việc nhanh chóng, không để tồn đọng kéo dài gây phiền hà cho khách hàng. Thủ tục hải quan cũng được cải thiện nhiều, góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, không gây ách tắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu; thực hiện tốt quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập. Tất cả những điều này đã tạo cho khách hàng sự hài lòng, do đó lượng khách hàng ngày càng tăng.

 

zzKho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

 

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân giúp hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt kết quả đáng khích lệ là do Công ty Liên doanh TNHH Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong đã thành công trong pha chế xăng, dầu đưa ra thị trường từ giữa năm 2014. Điều này không chỉ tăng hiệu quả hoạt động của công ty mà còn góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách, giảm giá xăng dầu nhập khẩu. Năm 2017, Công ty nộp ngân sách nhà nước 5.800 tỷ đồng.


Được biết, thời gian qua, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đã thu hút được nhiều nhà cung cấp xăng dầu nổi tiếng trên thế giới thuê lại kho, công suất khai thác sử dụng kho ngày càng cao. Đến cuối năm 2017, công suất thuê kho đã đạt hơn 85% với khách hàng chủ yếu là các hãng xăng dầu nước ngoài.


Ông Đào Minh Châu cho biết: “Trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng để đạt công suất 100%. Bên cạnh đường biển, hiện nay còn có thêm bến xuất xăng dầu bằng đường bộ và đường vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong được mở rộng sẽ góp phần làm tăng công suất cho thuê kho. Nếu làm tốt sẽ thu hút được nhiều khách hàng từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Nguyên, thậm chí tái xuất đi Lào, Campuchia. Bên cạnh duy trì khách hàng cũ, việc tìm kiếm thêm khách hàng mới sẽ giúp doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm 2018 tăng cao hơn nữa”.


ĐÌNH LÂM