05:10, 19/10/2017

Đặt tên cho 3 tàu có cùng trọng tải 75.000 tấn

Ngày 19-10, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) đã long trọng tổ chức lễ đặt tên cùng lúc cho 3 tàu chở dầu được đóng mới tại đây. Đến dự có ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 19-10, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) đã long trọng tổ chức lễ đặt tên cùng lúc cho 3 tàu chở dầu được đóng mới tại đây. Đến dự có ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Các đại biểu cắt băng tại buổi lễ đặt tên tàu
Các đại biểu cắt băng tại buổi lễ đặt tên tàu

 

Các tàu này đều có trọng tải 75.000 tấn mang số vỏ S429, S430 và S431, nằm trong seri đóng mới 6 tàu được ký kết giữa HVS và Tập đoàn D’Amico (Italia). 3 tàu S429, S430 và S431 được các mẹ đỡ đầu đặt tên lần lượt là Cielo Di Bianco, Cielo Di Rosso và Cielo Di Rotterdam.

 

Tàu có chiều dài 228 mét, chiều rộng 36 mét, chiều cao 20 mét và tốc độ 14,5 hải lý/giờ. Thời gian dự kiến bàn giao 3 tàu này vào cuối năm 2017 và bàn giao 3 tàu còn lại vào cuối năm 2018.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh và phu nhân thực hiện nghi thức ấn còi tàu
Ông Lê Đức Vinh và phu nhân thực hiện nghi thức ấn còi tàu

 

Các thủy thủ thăm quan tàu mới đóng
Các thủy thủ thăm quan tàu mới đóng

 

Nghi thức chính trong lễ đặt tên tàu
Nghi thức chính trong lễ đặt tên tàu

 

Được biết, năm 2017, HVS đặt mục tiêu bàn giao 12 tàu, phấn đấu đạt doanh thu 299,5 triệu USD. Tính đến tháng 9 năm 2017, công ty đã đạt doanh thu 249 triệu USD, bằng 83% kế hoạch năm.

 

Đoàn đại biểu thăm quan 3 con tàu
Đoàn đại biểu thăm quan 3 con tàu

 

Lễ đập chai sâm banh vào thân tàu
Lễ đập chai sâm banh vào thân tàu

 

3 con tàu trong lễ đặt tên
3 con tàu trong lễ đặt tên

 

Cận cảnh tàu chở dầu nhìn từ trên cao
Tàu chở dầu nhìn từ trên cao

 

Đây là 3 con tàu thuộc top những con tàu lớn nhất mà HVS từng đóng trong nhiều năm qua
Đây là 3 con tàu thuộc top những con tàu lớn nhất mà HVS từng đóng trong nhiều năm qua

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Vinh cho biết, thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt các chỉ tiêu đề ra. Có được thành quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn của HVS trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Hi vọng thời gian tới, HVS tiếp tục nhận được nhiều đơn đặt hàng đóng mới, góp phần giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

 

VĂN KỲ