04:06, 13/06/2018

Honda Super Cub huyền thoại trở lại Mỹ

Sau gần 40 năm vắng bóng, chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại sẽ quay trở lại thị trường Mỹ đầu năm 2019 với nhiều phiên bản độc đáo.

Sau gần 40 năm vắng bóng, chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại sẽ quay trở lại thị trường Mỹ đầu năm 2019 với nhiều phiên bản độc đáo.

Mới đây, Honda đã công bố sẽ bán trở lại của dòng xe máy Super Cub sau khi những chiếc xe cuối cùng được phân phối cho thị trường Mỹ vào năm 1983.

 

 Super Cup mới nhất sẽ trở lại Mỹ vào tháng 1-2019

Super Cup mới nhất sẽ trở lại Mỹ vào tháng 1-2019


Phiên bản mới nhất là một mẫu 125cc với hộp số bốn cấp, bộ ly hợp tự động và hệ thống chống bó cứng hiện đại.

Xe vẫn mang thiết kế quen thuộc với dòng chữ Super Cub, chỗ ngồi được lắp đặt giá để đồ di động phía sau.  

Honda cho biết chiếc Super Cub lên kệ vào tháng 1 năm 2019 sẽ có giá 3.599 đô (tương đương 82 triệu đồng), trước mắt sẽ chỉ có 3 phiên bản màu gồm đỏ, trắng và xanh dương được đưa ra thị trường.

 


Cùng với Super Cub, Honda cũng mang lại một phiên bản mới của một cổ điển khác với tên gọi Monkey.

Dựa trên chiếc xe máy mini Grom nổi tiếng, phiên bản Monkey là một chiếc có động cơ 125cc, kiểu dáng lấy cảm hứng từ những năm 1970, với cản chrome, lá chắn khí thải và logo Honda retro.

 



Phiên bản Monkey có màu vàng tươi hoặc đó, dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 10 năm nay. Giá khởi điểm được công bố từ 3.999 (tương đương 91 triệu đồng).

 


Tính đến nay có khoảng hơn 100 triệu Super Cubs đã được bán trên toàn thế giới kể từ khi được giới thiệu vào năm 1958.

Honda hiện đang sản xuất chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại -  Super Cub tại 15 địa điểm trên khắp thế giới.

Theo tuoitre