10:08, 12/08/2018

Nâng cấp đường qua cầu Dứa cũ

Từ nhiều năm nay, tuyến đường từ chợ Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) đến cầu Dứa cũ bị xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. Mới đây, UBND TP. Nha Trang đã đồng ý chủ trương nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Từ nhiều năm nay, tuyến đường từ chợ Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang) đến cầu Dứa cũ bị xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. Mới đây, UBND TP. Nha Trang đã đồng ý chủ trương nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.


Con đường này dài chưa đến 300m, dẫn vào một số nhà hàng, xe cộ đi lại tấp nập, mật độ lưu thông lớn, giao cắt với Quốc lộ 1C. Người dân khu vực này cho biết, đường xuống cấp, gây khó khăn cho người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, do có một số nhà hàng xung quanh khu vực đường, sau khi thực khách nhậu về thường đi ngược chiều về phía huyện Diên Khánh gây mất an toàn giao thông. Vì thế, họ rất muốn được Nhà nước đầu tư nâng cấp để tạo điều kiện giao thông thuận lợi.

 

Tuyến đường từ chợ Vĩnh Hiệp đến cầu Dứa cũ đã bị xuống cấp.

Tuyến đường từ chợ Vĩnh Hiệp đến cầu Dứa cũ đã bị xuống cấp.


Mới đây, UBND TP. Nha Trang đã đồng ý về mặt chủ trương thực hiện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nói trên theo hình thức xã hội hóa. Đường sẽ được sửa chữa, nâng cấp có mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên 1m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Tuyến đường này giao cắt với Quốc lộ 1C, trong khi đó thấp hơn so với quốc lộ, chính vì vậy, giải pháp thoát nước cũng được tính tới rất kỹ. Theo đó, trên đường sẽ làm một tuyến cống thoát nước có khẩu độ 600mm, đảm bảo thanh thải, đấu nối vào hệ thống thoát nước theo quy hoạch khu vực. Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2018 - 2019. Vốn đầu tư xã hội hóa do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Vân đóng góp 100%.


Theo ông Phùng Xuân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, nguyên thủy tuyến đường này là Quốc lộ 1C, sau khi làm cầu Dứa mới thì tuyến đường được giao cho địa phương quản lý. Việc đầu tư tuyến đường từ chợ Vĩnh Hiệp đến cầu Dứa cũ sẽ tạo ra bộ mặt cho địa phương, cải tạo được cảnh quan môi trường xung quanh. Đồng thời cũng tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang lập dự toán thiết kế cơ sở; trong đó một hạng mục quan trọng là thiết kế nút giao cắt và xin đấu nối vào Quốc lộ 1C.


Cũng liên quan đến tuyến đường đầu tư, hiện nay, cầu Dứa cũ đã xuống cấp. Sở Giao thông vận tải đang kiến nghị UBND tỉnh giao cầu Dứa cũ cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý, khai thác theo hướng đặt đường ống nước làm hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, do cầu yếu nên sẽ xem xét cấm xe ô tô không lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn giao thông.


THÀNH NAM