09:11, 18/11/2017

Người dân đổ xô đến siêu thị mua thực phẩm trước bão số 14

Từ chiều ngày 18-11, khi cơn bão số 14 được dự báo sẽ đổ bổ vào các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận, người dân Nha Trang đã đổ xô đến các siêu thị mua thực phẩm dự trữ. Các siêu thị như: Lotte Mart, Big C, Co.opmart, Vinmart… đông kín khách hàng.

Từ chiều ngày 18-11, khi cơn bão số 14 được dự báo sẽ đổ bổ vào các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận, người dân Nha Trang đã đổ xô đến các siêu thị mua thực phẩm dự trữ. Các siêu thị như: Lotte Mart, Big C, Co.opmart, Vinmart… đông kín khách hàng.

Người dân tập trung đông đảo trước quầy thu ngân của Siêu thị Lotte Mart Nha Trang
Người dân tập trung đông đảo trước quầy thu ngân của Siêu thị Lotte Mart Nha Trang

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Nha Trang cho biết, hôm nay, siêu thị đón hơn 10.000 lượt khách, trong đó thời điểm tập trung đông là từ 15 giờ  đến hơn 21 giờ. Các mặt hàng được người dân tập trung mua nhiều là rau xanh, các loại thịt, mì tôm, trứng, sữa… Doanh thu dự kiến của ngày hôm nay đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 40% so với ngày thứ 7 bình thường.

Rau xanh là mặt hàng được người dân tập trung mua nhiều nhất.
Rau xanh là mặt hàng được người dân tập trung mua nhiều nhất.

Bà Phan Hải Hòa - Giám đốc Siêu thị Big C Nha Trang cũng cho biết, hôm nay, siêu thị đã đón hơn 5.000 lượt khách, doanh thu tăng 30% so với ngày thường. Do lo ngại bão đổ bộ vào Khánh Hòa sẽ khiến thực phẩm khan hiếm nên người dân mua dự trữ. Bên cạnh các mặt hàng tươi sống, nhiều người cũng mua các đồ khô đề phòng mất điện dài ngày như: cá khô, mực khô, xúc xích, bánh mì… Lượng khách đến Siêu thị Co.opmart Nha Trang cũng tăng gấp 3 lần so với ngày thường nên một số mặt hàng đã hết hàng trên quầy, phải liên tục bổ sung.

Nhiều người dân mua mì tôm dự trữ.
Nhiều người dân mua mì tôm dự trữ.

 

Kệ rau xanh của siêu thị đã hết hàng.
Kệ rau xanh của siêu thị đã hết hàng.

 

Quầy hàng thịt heo, thịt bò của Siêu thị Lotte Mart không còn hàng.
Quầy hàng thịt heo, thịt bò của Siêu thị Lotte Mart không còn hàng.

 

Nhân viên tiếp thị sữa tươi liên tục bổ sung thêm hàng vì người dân mua nhiều.
Nhân viên tiếp thị sữa tươi liên tục bổ sung thêm hàng vì người dân mua nhiều.

Đại diện các siêu thị đều cho biết, giá các mặt hàng vẫn ổn định như ngày thường. Ngoài ra, các siêu thị cũng khẳng định, nguồn hàng vẫn rất dồi dào, cung cấp đủ nhu cầu của người dân trong các ngày tới.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Siêu thị Big C Nha Trang.
Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Siêu thị Big C Nha Trang.

 

H.DUNG