10:11, 21/11/2017

Đường sắt bị tắc, hơn 800 khách bị chậm chuyến

Chiều 21-11, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sự cố sạt lở tại đèo Hải Vân vào đầu giờ sáng cùng ngày khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đoạn này bị tắc nghẽn nhiều giờ, ảnh hưởng đến công tác chạy tàu.

Chiều 21-11, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sự cố sạt lở tại đèo Hải Vân vào đầu giờ sáng cùng ngày khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đoạn này bị tắc nghẽn nhiều giờ, ảnh hưởng đến công tác chạy tàu.


Cụ thể, sẽ có đôi tàu SE1 và SE3 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn với khoảng 600 khách và SE22 từ Huế vào ga Sài Gòn với hơn 200 khách bị mắc kẹt do sự cố sạt lở. Theo kế hoạch, 3 tàu này sẽ đến ga Nha Trang vào lúc 21 giờ 30, 22 giờ 10 và 20 giờ 44. Tuy nhiên, đôi tàu này sẽ chậm so với ngày thường khoảng 4 giờ.


Được biết, trước sự cố này, ngành Đường sắt đã huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục, dự kiến đến 18 giờ cùng ngày đoạn tuyến bị ách tắc sẽ được giải tỏa. Trước đó, ngày 20-11, cũng trên cung đường đèo Hải Vân xảy ra sự cố sạt lở khiến nhiều đoàn tàu bị chậm chuyến so với kế hoạch, đến 19 giờ 30 ngày 20-11 mới thông tuyến.


THÀNH NAM