11:08, 09/08/2018

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả

Chiều 9-8, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chiều 9-8, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


6 tháng đầu năm, BCĐ cuộc vận động đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức 7 lớp tuyên truyền bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng với hơn 500 lượt người tham dự; tổ chức 80 buổi tuyên truyền cho nông dân về chất lượng hàng hóa; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các phiên chợ, hội chợ, hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ người tiêu dùng, kiểm tra kiểm soát thị trường... Tuy nhiên, chất lượng một số hội chợ chưa cao; công tác quảng bá thị trường chưa mạnh...


Tại buổi sơ kết, BCĐ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả; có chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các chương trình hàng Việt về nông thôn, mở rộng kênh phân phối...


Từ nay đến cuối năm, BCĐ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở cơ sở trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; lồng ghép cuộc vận động trong các hội thảo, tọa đàm, hội chợ…


Hoàng Dung