03:08, 09/08/2018

Lấy ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đa số ý kiến thống nhất về cơ cấu của dự thảo luật, nhưng cho rằng, trong các điều luật cụ thể còn nhiều nội dung quy định vừa thừa, vừa thiếu; hoặc mâu thuẫn với một số luật khác...

Sáng 9-8, ông Lê Xuân Thân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ban, ngành để lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
 
Tại cuộc họp, đa số ý kiến thống nhất về cơ cấu của dự thảo luật, nhưng cho rằng, trong các điều luật cụ thể còn nhiều nội dung quy định vừa thừa, vừa thiếu; hoặc mâu thuẫn với một số luật khác; chưa bảo đảm được tính ổn định, lâu dài của văn bản quy phạm pháp luật.
 
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về phần giải thích từ ngữ; quy định phạm vi bí mật nhà nước; cách xác định và thẩm quyền phân loại bí mật nhà nước; bảo vệ bí mật nhà nước; định lượng cụ thể mức độ thiệt hại do làm lộ bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; trình tự, thủ tục tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước…

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
 
 
Ông Lê Xuân Thân yêu cầu tổ tư vấn xây dựng pháp luật Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa sớm tổng hợp các góp ý để gửi Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. 
 
Được biết, dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 34 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.
N.V