09:08, 03/08/2018

Gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo tỉnh

Ngày 3-8, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì gặp mặt định kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các vị nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ.

 

Ngày 3-8, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì gặp mặt định kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các vị nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2018. Ông Lê Đức Vinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và một số vấn đề đang được quan tâm. Các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay thể hiện qua hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm một số vấn đề như: tiếp tục quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cần đa dạng nguồn khách du lịch quốc tế; tăng cường quản lý các cửa hàng bán cho khách nước ngoài; có biện pháp giải quyết tình trạng các xe du lịch lớn lưu thông, đậu đỗ khu vực nội thành gây ách tắc giao thông…


Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu và trả lời nhiều vấn đề các ông nguyên lãnh đạo tỉnh đặt ra như: đã chỉ đạo ngành Du lịch khai thác đa dạng nguồn khách quốc tế; đầu tư ngay các bãi đậu xe để trung chuyển khách, hạn chế xe du lịch lớn vào nội thành… Đồng thời, mong muốn các vị nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục góp ý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian tới.


N.D