10:07, 05/07/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm việc với Hội Chữ thập đỏ

Chiều 5-7, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Chiều 5-7, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ.

 

6 tháng đầu năm, hội đã vận động được gần 54.800 suất quà cứu trợ đột xuất và trợ giúp nhân đạo cho hàng ngàn người dân với tổng trị giá gần 26 tỷ đồng; vận động được hơn 6,6 tỷ đồng cho công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 16.000 lượt người với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng; toàn tỉnh tổ chức được 51 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 10.300 đơn vị máu...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh tổ chức tốt chương trình ca nhạc “Nối vòng tay nhân ái 2018” để kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay vì người nghèo; phải thành lập được ngân hàng máu sống, đặc biệt là các nhóm máu hiếm để hỗ trợ máu kịp thời khi xảy ra các sự cố, thảm họa; tiếp tục mở các lớp huấn luyện sơ cấp cứu, phòng ngừa đuối nước, phòng cháy chữa cháy; có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu vận động máu hiến nhân đạo phù hợp điều kiện các địa phương. Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát và liệt kê cụ thể các trang thiết bị còn thiếu báo cáo cho Sở Tài chính để cân đối nguồn kinh phí mua sắm cho phù hợp; các kinh phí hoạt động của hội phải luôn công khai, minh bạch; hội phải xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao…


T.Ly