05:07, 04/07/2018

Hội nghị triển khai tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn

Sáng 4-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn Khánh Hòa.

Sáng 4-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn Khánh Hòa.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình thực trạng ô nhiễm bom mìn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn; Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đưa ra dự thảo kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn Khánh Hòa để hội nghị thảo luận, thống nhất.

 

Theo đó, các hoạt động tuyên tryền, giáo dục về vấn đề này sẽ được các bên phối hợp thực hiện vào tháng 9-2018, tại 2 địa phương của Khánh Hòa là TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn. Đối tượng tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các đối tượng dễ gặp tai nạn do bom mìn như: Học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 15; nông dân làm nương rẫy và người tìm kiếm, buôn bán phế liệu. Hình thức tuyên truyền phong phú: Tuyên truyền tập trung tại các điểm trường và khu dân cư có mật độ ô nhiễm bom mìn cao; tuyên truyền bằng loa lưu động, hệ thống loa phát thanh địa phương…

 

Mục đích của việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân về cách nhận biết, sự nguy hiểm của bom mìn và cách phòng tránh, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom mìn.

 

Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục, chương trình cũng sẽ có hình thức hỗ trợ về kinh tế cho một số nạn nhân bị tai nạn bom mìn và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

 

THẾ ANH