10:07, 05/07/2018

Xúc tiến chuẩn bị cho đại hội đầu năm 2019

Chiều 5-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác Hội Luật gia tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chiều 5-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp sơ kết công tác Hội Luật gia tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.


Tại cuộc họp, ông Lê Xuân Thân chỉ đạo, 6 tháng cuối năm, Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục tăng cường kết nạp hội viên mới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội. Ban chấp hành Hội tích cực chuẩn bị kế hoạch, nội dung để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ tới vào quý I/2019; xúc tiến ký hợp đồng với Sở Tư pháp để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách; xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2018 với nội dung thiết thực.

 

Ông Lê Xuân Thân kết luận tại cuộc họp.
Ông Lê Xuân Thân kết luận tại cuộc họp.


Được biết, 6 tháng vừa qua, các luật gia trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật có chất lượng.  Thành viên Tổ tư vấn xây dựng pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đóng góp hiệu quả vào các dự án luật. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên. Công tác tư vấn pháp luật đã hướng đến các đối tượng có nhu cầu, đối tượng chính sách, người nghèo. Các cấp hội, hội viên đã góp ý kiến vào 7 dự án luật, 34 dự thảo văn bản pháp luật; tư vấn pháp luật 675 trường hợp, trợ giúp pháp lý 225 trường hợp. Các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền pháp luật 20 buổi cho hơn 2.000 lượt người nghe. Hội đã phát triển thêm 11 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 526 người.


Tuy nhiên, còn nhiều hội viên ít tham gia công tác hội. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội chưa tập hợp được đông đảo hội viên tham gia. Trung tâm Tư vấn pháp luật của hội chưa triển khai được phần việc trợ giúp pháp lý do chưa được Sở Tư pháp ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.


T.M