08:07, 13/07/2018

Hỗ trợ xây dựng 288 mô hình kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 13-7, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày 13-7, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh tại hội nghị sơ kết.
Quang cảnh tại hội nghị sơ kết.

 

6 tháng qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giữ vừng. Không xảy ra tình trạng đồng bào bị kích động, lôi kéo, tụ tập đông người. Các địa phương mở 19 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con; hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng xây dựng, phát triển 288 mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, hiện các địa phương đang tập trung triển khai chương trình 135 với nguồn vốn hơn 28 tỷ đồng. Thực hiện chế độ chính sách cho 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền hơn 169 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho hơn 8.400 hộ đồng bào với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; cấp phát đầy đủ các loại báo, tạp chí cho những đối tượng được thụ hưởng…

Từ nay đến hết năm, Ban Dân tộc tập trung mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham gia dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khi hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số”; phối hợp triển khai tốt các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân trong giải quyết công việc…

VĂN GIANG