04:07, 10/07/2018

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm thành lập

Sáng 10-7, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (11-7-1983- 11-7-2018) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Sáng 10-7, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ( 11-7-1983- 11-7-2018) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Dự lễ kỷ niệm có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cùng nhiều vị lãnh đạo khác.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu được ôn lại quá trình phấn đấu, phát triển của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa. Ngày 11-7-1983, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương quyết định thành lập Chi cục Hải quan Liên tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh, Đăk Lăk, Gia Lai - Kon Tum, trụ sở tại Nha Trang.

 

Ông Đào Công Thiên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân.
Ông Đào Công Thiên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân.
Qua 35 năm phát triển, từ 5 cán bộ, nhân viên ban đầu, hiện nay, Cục Hải quan tỉnh có 8 đơn vị thuộc và trực thuộc với 151 cán bộ, công chức, người lao động, quản lý 2 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận. Cục đã triển khai hàng loạt giải pháp cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý hải quan, nỗ lực làm thủ tục cho hàng chục ngàn lượt chuyến tàu biển, máy bay, hàng triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh và hàng chục triệu tấn hàng hoá xuất nhập khẩu; phát hiện hàng trăm vụ vi phạm hải quan. Tổng kim ngạch đạt hàng tỷ USD... Cục đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng khác.

 

Ông Đào Công Thiên trao cờ của UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Ông Đào Công Thiên trao cờ của UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Riêng 6 tháng đầu năm 2018, cục đã thực hiện hơn 12.000 bộ tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu; kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2,8 tỷ USD; làm thủ tục xuất nhập cảnh hơn 13.000 lượt phương tiện vận tải và làm thủ tục xuất nhập cảnh gần 2,8 triệu lượt hành khách. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5.800 tỷ đồng, đạt 1.145% chỉ tiêu và tăng hơn 81% so cùng kỳ 2017. 6 tháng cuối năm, ngành phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 7.000 tỷ đồng; tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan.

 

Ông Hoàng Việt Cường trao cờ của Bộ Tài chính cho đại diện Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Ông Hoàng Việt Cường trao cờ của Bộ Tài chính cho đại diện Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Tại hội nghị, ông Đào Công Thiên đánh giá cao những thành tích của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa trong 35 năm qua và đề nghị, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, phấn đấu xây dựng Hải quan Khánh Hòa nâng lên tầm cao mới.

 

Ông Đào Công Thiên trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện các tập thể.
Ông Đào Công Thiên trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho đại diện 2 tập thể.
Nhân dịp này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cam Ranh và 1 công chức phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan tỉnh) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa và của Bộ Tài chính; 2 tập thể và 15 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.
N.V