10:06, 28/06/2018

Nha Trang: Giao ban bí thư, chủ tịch các xã, phường

Ngày 28-6, các ông: Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang; Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì giao ban bí thư, chủ tịch các xã, phường.

 

Ngày 28-6, các ông: Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang; Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì giao ban bí thư, chủ tịch các xã, phường.


Tại buổi giao ban, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Thành ủy và ý kiến của các địa phương liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình khai thác cát trái phép…, ông Trần An Khánh kết luận: Cần công khai, rõ ràng, minh bạch trong quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông, không cho các phương tiện đậu, đỗ lấn chiếm lòng đường và phải thực hiện thu phí đậu, đỗ xe. Các địa phương quản lý hoạt động khai thác cát phải dựa vào người dân, phải liên hệ với chính những người dân bên bờ sông bị sạt lở đất do hoạt động khai thác cát trái phép để họ kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ chính quyền. Ông cũng chỉ đạo rà soát các điểm giữ trẻ trên địa bàn thành phố, kể cả về phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Về quản lý trật tự xây dựng, phải rà soát các thủ tục, điều kiện về cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để không làm khó người dân do những hạn chế từ phía cơ quan nhà nước. Công an thành phố và các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý người nước ngoài.

N.D