05:06, 20/06/2018

Đại hội Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 20-6, Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. 
 

Nhà thơ Giang Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tich Hội UNESCO tỉnh. 
 
Sáng 20-6, Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. 
 
Hội UNESCO tỉnh hiện có 10 câu lạc bộ trực thuộc với 615 hội viên, trong đó có 225 hội viên chính thức. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật, khuyến học. Cụ thể, Hội đã xuất bản tập sách Vì Trường Sa vì biển đảo quê hương; xuất bản tuyển tập văn, thơ, nhạc Bản anh hùng ca biển đảo; tập sách Khánh Hòa 40 năm xây dựng và phát triển; thực hiện nhiều phóng sự truyền hình phát trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; tổ chức các buổi giới thiệu thơ nhạc tại Thư viện tỉnh, tại khuôn viên di tích Tháp Bà Ponagar… Hội cũng đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Trung ương và địa phương.

 

 Ra mắt Ban chấp hành Hội UNESCO tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
Ra mắt Ban chấp hành Hội UNESCO tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
 
 
Trong thời gian tới, Hội UNESCO tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; thành lập các tổ công tác theo từng nhóm chức năng; vận động thành lập thêm các trung tâm, các câu lạc bộ ở các địa phương, trong các tổ chức đoàn thể, trường học; thực hiện nhiều các hoạt động phong trào để hội viên tham gia.
 
 
Nhân dịp này, đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội UNESCO tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 với 35 thành viên. Nhà thơ Giang Nam tiếp tục tín nhiệm được bầu làm Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh. 
 
N.T