10:06, 18/06/2018

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường Xương Huân

Chiều 18-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND phường Xương Huân (TP. Nha Trang) về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và công tác trọng tâm những tháng còn lại của năm.

Chiều 18-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND phường Xương Huân (TP. Nha Trang) về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và công tác trọng tâm những tháng còn lại của năm.

 

5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế trên địa bàn phường phát triển ổn định, sản lượng khai thác thủy sản ước thực hiện 4.000 tấn (đạt 57% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ). Hiện nay, phường giảm còn 30 hộ nghèo; phần lớn hồ sơ của dân được giải quyết sớm và đúng hạn. Tuy nhiên, việc buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhiều nơi chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là khu vực đường Xóm Cồn...

 

Ông Lê Đức Vinh làm việc tại phường Xương Huân.

Ông Lê Đức Vinh làm việc tại phường Xương Huân.

 

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Đầm; dự án mở rộng và nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giao lại 2 phòng học ở điểm phụ Trường Tiểu học Xương Huân 1 tại số 6 Lê Lợi để địa phương làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng…


Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Đức Vinh đề nghị thời gian tới địa phương cần tăng cường công tác thu thuế, quản lý trật tự đô thị, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân, tuyên truyền người dân tránh bị kẻ xấu lợi dụng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Ông chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương rà soát lại các dự án trọng điểm trên địa bàn, sớm giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là dự án cồn Tân Lập, xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Đầm, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đồng thời rà soát quỹ đất, bố trí tái định cư cho người dân hợp lý, vận động bà con sớm di dời về nơi ở mới để ổn định cuộc sống.


M.T