09:05, 29/05/2018

Sở Ngoại vụ: Khẩn trương củng cố tổ chức bộ máy

Chiều 29-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với cấp ủy và cán bộ chủ chốt Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong nhiệm kỳ. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chiều 29-5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với cấp ủy và cán bộ chủ chốt Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong nhiệm kỳ. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo, Sở Ngoại vụ cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh để làm tốt công tác đối ngoại. Đối với công tác tổ chức bộ máy của đơn vị, ông yêu cầu, ngay sau buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tham mưu củng cố nhân sự lãnh đạo sở, tiến hành quy trình bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc. Đơn vị cũng cần khẩn trương củng cố tổ chức bộ máy; sắp xếp lại số lượng nhân sự các phòng phù hợp với khối lượng công việc. Đồng thời, sở cần rà soát lại, thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với công tác đảng, cần chú ý công tác phát triển đảng. Bên cạnh đó, sở phải khẩn trương khắc phục các tồn tại đã được nêu trong kết luận của tỉnh, vị nào có vi phạm phải bị xử lý.  

   
Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sở đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tham mưu ban hành, hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại và triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Sở hiện có 20 người, trong đó 14 công chức, còn lại là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và theo Nghị định 68. Hiện nay, cơ quan chỉ có 1 phó giám đốc phụ trách; 2 trong số 5 phòng chưa có lãnh đạo phòng; chi đoàn hiện khuyết chức danh bí thư và phó bí thư; chi bộ chưa có phó bí thư. Công tác quản lý tài chính của sở giai đoạn trước có sai phạm, hiện sở vẫn phải tiếp tục kiểm tra, rà soát, khắc phục, kiểm điểm…


N.V