10:05, 16/05/2018

Sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Tại Khánh Hòa, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa


Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả như: phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương …


Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, kịp thời giới thiệu các gương điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức…


N.D