11:05, 16/05/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2

Sáng 16-5, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Sáng 16-5, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về quy chế hoạt động và việc thành lập các ban của hội như: Ban Vận động quỹ, Ban Công tác từ thiện, Ban Tuyên truyền công tác hội; việc phát triển các chi hội cơ sở tại thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh; việc sử dụng số tiền tài trợ; công tác vận động nguồn tài trợ… Được biết, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tỉnh hội và các chi hội đã vận động được hơn 66 tỷ đồng, vượt 40 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế…


Ông Lê Xuân Thân đề nghị thời gian tới, hội cần có kế hoạch hoạt động cụ thể; sớm củng cố công tác tổ chức, thống kê cụ thể số hội viên đang tham gia hoạt động và tiếp tục phát triển thêm hội viên mới…  


KHÁNH HÀ