05:03, 12/03/2018

Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều 12-3, các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ (khối 1) ký kết giao ước thi đua năm 2018. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
 

 

Chiều 12-3, các đơn vị trong khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ (khối 1) ký kết giao ước thi đua năm 2018. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
 
 
 Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, Bảng chấm điểm thi đua và ký kết  Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2018 của khối. Theo đó, các đơn vị trong khối phấn đấu 100% tập thể trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 100% công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó, có ít nhất 10% đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.
 
 
Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.
Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”; triển khai hiệu quả các nội dung của Năm dân vận chính quyền; tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng phục vụ chung các ban xây dựng đảng… 
 
K.N