11:02, 06/02/2018

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc Tết các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chiều 6-2, Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan khối nội chính tỉnh; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. 

Chiều 6-2, Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan khối nội chính tỉnh; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

 Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Tại buổi gặp mặt, ông Lê Thanh Quang đã thông tin những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm công tác chăm lo Tết cho người dân nhất là ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các địa phương bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, công tác chuẩn bị Tết; tình hình trả lương, thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp; việc chuẩn bị cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chúc Tết quân, dân huyện Trường Sa; công tác chuẩn giao quân... 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết; triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là cướp giật; quan tâm động viên các lực lượng ứng trực trong dịp Tết. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chúc Tết quân, dân huyện Trường Sa; Lễ tưởng niệm 50 năm tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh tại bến Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (1-3-1968-1-3-2018); công tác giao quân…
 
N.D